Kết quả tìm kiếm cho "FIFA World Cup 2026"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 177
Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới thông báo lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra vào tháng 12/2025 tại Washington D.C, dự kiến thu hút 1 tỷ khán giả theo dõi.
Ngày 8/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, theo bảng xếp hạng mới nhất của bóng đá nữ do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí hạng 37 thế giới, giữ vững ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á.
3 quốc gia Bắc Mỹ đồng tổ chức World Cup 2026 cam kết tăng cường phối hợp đối tác công-tư để giải quyết các lỗ hổng chính sách và công nghệ, đảm bảo thành công và an toàn cho sự kiện.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố kết quả phân nhóm hạt giống cho Vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2026. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2, cùng với các đội tuyển mạnh là Trung Quốc và Hàn Quốc.
Club World Cup 2025 không chỉ mang đến màn so tài giữa những đội bóng hàng đầu, mà còn đóng vai trò sự kiện thử nghiệm trước thềm Cúp thế giới. Dẫu vậy, hình ảnh Harry Kane dội nước đá lên đầu hay những lời cũng đặt ra câu hỏi: Liệu thế giới bóng đá đã sẵn sàng cho kỳ World Cup sắp tới?
Cập nhật bảng xếp hạng FIFA mới nhất tháng 7/2025: Đội tuyển Việt Nam sắp bị Indonesia vượt qua.
Lionel Messi lập kỷ lục tại Mỹ sau khi ghi cú đúp bàn thắng cho Inter Miami sáng nay (10/7).
Ngày 30/6, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPro) đã kêu gọi kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp tại Giải World Cup 2026 để giảm thiểu tác động của tình trạng nắng nóng cực đoan.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia khẳng định những cầu thủ gốc châu Âu, Nam Mỹ của đội bóng này hoàn toàn hợp lệ.
Theo kết quả bốc thăm, trong vai trò là chủ nhà bảng A (tổ chức ở Hải Phòng), Đội tuyển Nữ Việt Nam chung bảng đấu với Thái Lan, Indonesia và Campuchia.
Lễ công bố "Chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam" (Dự án phát triển Bóng đá nữ do UEFA/AFC tài trợ 2024-2027) đã được tổ chức ngày 6/6 tại Hà Nội.
Quyết định mới của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về việc nâng số đội dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới từ 32 lên 48 đội kể từ năm 2031 không chỉ là cột mốc lịch sử đối với bóng đá nữ toàn cầu, mà còn mở ra nhiều cơ hội lớn cho các nền bóng đá đang phát triển, trong đó có Việt Nam.